Triển lãm di vật của một nạn nhân trong vụ nổ xưởng chế tạo phim anime Kyoto

Đăng ngày 25/02/2020 bởi iSenpai

Một cuộc triển lãm bộ sưu tập các tác phẩm của Omura Yuki( 23 tuổi), người đã chết trong vụ phóng hỏa xưởng làm phim anime Kyoto hồi tháng 7 năm ngoái, vừa được tổ chức từ ngày 21 tại quê hương của anh ở thành phố Kikugawa, tỉnh Shizuoka.

Vụ phóng hỏa trên đã khiến 36 người thiệt mạng bao gồm cả Omura Yuki khi anh mới bắt đầu vào làm việc tại xưởng được 3 tháng. Triển lãm tranh ảnh được tổ chức bởi gia đình của Omura Yuki với hi vọng sẽ có nhiều người biết đến tác phẩm của anh. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 24.


Được trưng bày trong hội trường thành phố Kikugawa là các bản phác thảo được Omura Yuki vẽ khi còn đang theo học ở trường đại học Tokoha và cả những bảng màu, cọ vẽ được anh ưa dùng. Nổi bật trong đó là một tập tranh ảnh gồm 28 trang mô tả lịch sử 3,8 tỉ năm hình thành và tiến hóa của sinh vật bắt nguồn từ vùng biển với những đường nét, màu sắc vô cùng sống động. Khi còn là sinh viên năm 3 đại học, qua những câu chuyện nghe được từ một số người dân địa phương và các mẫu tranh ảnh gốc về thị trấn Matsuzaki, tỉnh Shizuoka, một vùng quê với mật độ dân cư ngày càng trở nên thưa thớt, Omura Yuki đã cẩn thận, tỉ mỉ phác thảo nên những địa danh, điểm tham quan nhằm mang lại không khí sôi động tươi mới, khơi dậy sức sống vốn có của vùng quê này.

Tham khảo
Nguồn: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200221/k10012296371000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_059&fbclid=IwAR3EEZbaeZRINROrV1S3IhVZeBnWRWXDpynouq4KOPC7JuHyyEja3LrFVLM
https://news.goo.ne.jp/article/nhknews/nation/nhknews-10012296371_20200221.html
https://mainichi.jp/articles/20200221/k00/00m/040/249000c
https://www.sankei.com/west/news/200118/wst2001180009-n1.html

Trả lời