Trung Quốc hi vọng Nhật Bản tiếp tục ‘con đường hoà bình’

Đăng ngày 26/12/2014 bởi iSenpai

Trung Quốc hi vọng Nhật Bản vẫn tiếp tục “con đường hoà bình”. Đây là phản ứng đầu tiên của Bắc Kinh trước việc Nhật Bản bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani, người ủng hộ chiến lược tấn công phủ đầu, theo Reuters hôm nay 25.12.

1

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani – Ảnh: Reuters

“Chúng tôi tin rằng dù với bất cứ ai nắm giữ chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng, Nhật Bản cũng nên duy trì con đường hoà bình… và nỗ lực để đẩy mạnh sự cải thiện và phát triển của các mối quan hệ song phương”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh nói trong một cuộc họp.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani, 57 tuổi là người có kinh nghiệm vài năm phục vụ trong quân đội Nhật Bản và đã từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản trước đây. Ông ủng hộ việc Nhật Bản sở hữu khả năng tấn công phủ đầu kẻ thù trong trường hợp sắp bị tấn công.
Điều này cho phép Nhật Bản lần đầu tiên sau Thế chiến thứ II có được sự trợ giúp của đồng minh và mở đường cho khả năng chiến đấu ở nước ngoài của quân lính Nhật Bản, theo Reuters.
Lựa chọn của ông Abe cho vị trí lãnh đạo Bộ Quốc phòng xác nhận các mối lo ngại của Nhật về đe dọa gia tăng từ CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc, Reuters bình luận. Giới quan sát nhận định việc bổ nhiệm ông Nakatani có thể sẽ khiến Trung Quốc chỉ trích.
Một trong những mục tiêu công khai của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong nội các mới lần này là thắt chặt chính sách an ninh, bao gồm việc sửa đổi hiến pháp nhằm cho phép chính phủ đem quân ra nước ngoài.

Nguồn Thanhnien.com.vn

Trả lời