Trung Quốc “vượt mặt” Nhật Bản trong bảng xếp hạng chất lượng đại học

Đăng ngày 12/06/2015 bởi iSenpai

Ngày 11/6, AFP dẫn thông tin từ một bảng xếp hạng có uy tín về các trường đại học cho thấy, lần đầu tiên, Trung Quốc đã vượt mặt Nhật Bản về số lượng các trường đại học được đánh giá cao. Bảng xếp hạng này mang tên Times Higher Asia University Rankings (Bảng xếp hạng về chất lượng các trường đại học châu Á do tạp chí Times Higher Education thực hiện).

Một nhóm các bạn trẻ tham quan trường Đại học Tsinghua ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Theo thông tin từ bảng xếp hạng này, chỉ có 19 trường đại học của Nhật Bản lọt vào top 100 trong khu vực châu Á trong khi năm ngoái là 20. Ngược lại, năm ngoái Trung Quốc chỉ có 18 trường vinh dự được góp mặt, thì năm nay Trung Quốc có 21 trường.

Tuy nhiên, trường Đại học Tokyo của Nhật Bản vẫn được đánh giá là trường đại học tốt nhất châu Á.

Kết quả từ bảng xếp hạng cho thấy, lĩnh vực giáo dục của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng trong nhiều năm gần đây. Ngày càng nhiều sinh viên nước ngoài chọn Trung Quốc là điểm đến của mình. Việc xếp hạng được dựa trên 13 chỉ số như là môi trường học tập, uy tín, danh hiệu và triển vọng quốc tế…

Bên cạnh đó, Hàn Quốc xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng với 13 trường đại học trong khi Đài Loan đứng thứ tư với 11 trường. Sáu trường đại học đến từ Hongkong và 1 trường đại học từ Macau cũng nằm trong top 100 này.

Đáng chú ý, nhiều trường đại học của Trung Quốc đã có sự tiến bộ vượt bậc trong bảng xếp hạng này, cụ thể Đại học Bắc Kinh xếp thứ 4 và Đại học Thanh Hoa xếp thứ 5.

Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có Đại học Tôn Dật Tiên xếp thứ 42, tăng 14 bậc, và Đại học Giao thông Thượng Hải xếp thứ 39, tăng lên 8 bậc..

Trường Đại học Tokyo từ chối bình luận về kết quả, nhưng Chủ tịch mới được bổ nhiệm của trường này Makoto Gonokami cho biết sắp tới ông sẽ thúc đẩy phát triển các môn học mới  và sự hợp tác giữa trường với các cơ quan tổ chức khác.

“Tôi muốn trường đại học của chúng tôi trở thành một nơi mang đến cho sinh viên và những nhà nghiên cứu sự ham muốn học hỏi và niềm vui khi thu nhặt được kiến ​​thức “, ông Makoto Gonokami nói./.

Phương Chi/VOV.VN
Theo AFP

Trả lời