Truyền thống trao chiếc cúc thứ hai trong lễ tốt nghiệp ở Nhật dần mai một

Đăng ngày 17/03/2021 bởi iSenpai
Trong văn hóa Nhật Bản, chiếc cúc áo thứ hai của nam sinh là một hình ảnh đẹp. Nó từng được yêu thích và phổ biến đến nỗi, được xem là không thể thiếu trong ngày lễ tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu một bạn nữ thích một bạn nam, bạn nữ sẽ xin bạn nam chiếc cúc áo thứ hai xem như lời tỏ tình. Ngược lại, nếu một bạn nam có thương thầm bạn nữ nào, bạn nam cũng tặng chiếc cúc áo thứ hai của mình cho bạn nữ ấy.
 
Còn tại sao lại phải là chiếc cúc áo thứ hai? Đó là bởi vì, người ta cho rằng, chiếc cúc thứ hai nằm gần trái tim nhất, nên chính là tượng trưng cho trái tim và tình yêu chân thành. Tuy nhiên, những năm gần đây, người ta nhận thấy, dường như hình ảnh chiếc cúc áo thứ hai đã dần mất đi vị thế.
 
Để làm sáng tỏ điều này, trang Memedays đã làm một cuộc khảo sát trên internet với câu hỏi “Những hoạt động trong buổi lễ tốt nghiệp?”. Nhiều người còn tỏ ra tiếc nuối khi “ việc xin và tặng chiếc cúc áo số hai” chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 6 với 37,4% trên bảng xếp hạng những hoạt động phổ biến nhất.
 
Năm vị trí đầu bảng lần lượt thuộc về: Chụp ảnh (75,7%), viết lưu bút (giấy màu, sổ tay, album tốt nghiệp, v.v.) (73,9%), trang trí bảng (48,7%), nhận, gửi thư tay (41,7%), hát tập thể (40,9%). Tuy nhiên, người ta cho rằng, cũng không có gì bất ngờ khi mà việc “chụp ảnh” đứng ở vị trí đầu tiên. Bởi vì, với sự phổ biến của điện thoại thông minh, vào bất cứ dịp gì, người ta đều thích chụp, lưu và chia sẻ những bức ảnh vì sự dễ dàng và tiện lợi của nó
 
Tại sao “chiếc cúc áo thứ hai” ít được yêu thích hơn thời trước?
 
Thứ nhất, bởi vì khi lên ảnh, nhìn nó không có gì đặc biệt. Thay vì nhận được một chiếc cúc, họ thích nhận được một bó hoa rực rỡ hơn. Không cần phải nói, một bó hoa nhìn sẽ nổi bật và mới mẻ hơn một chiếc cúc, và đặc biệt là trông đẹp hơn khi chụp ảnh để đăng tải trên mạng xã hội.
 
Trong thời kì cách li do Covid, số lượng các bạn nữ thích làm hoa khô tại nhà cũng đã tăng lên nhanh chóng, và trào lưu tặng “hoa handmade” vì thế mà ngày càng được lan rộng. Tag “# hoa handmade” được đăng trên Instagram đã lên tới con số 4 triệu. Cũng để chứng minh cho xu hướng này, ca khúc “Dried Flower / Yuri” đã nhanh chóng thành hit sau lần đăng tải đầu tiên trên TikTok hồi tháng 10 năm ngoái.
 
Một cuộc khảo sát khác lấy tiêu đề “trào lưu đang tải những hoạt động liên quan đến lễ tốt nghiệp trên SNS” cho kết quả như sau : hai hoạt động đồng đứng ở vị trí đầu bảng là “ném đồng phục ” và ” trang trí bảng” (67,0%), vị trí thứ 3 là “chụp ảnh” (51,3%), vị trí thứ 4 là ” tặng và nhận hoa ” (49,6%), và vị trí thứ 5 là “viết lưu bút”(36,5)%). Về hot trend “tung đồng phục”, việc quay một video sẽ tái hiện hoạt động này tốt hơn là bắt khoảnh khắc và cho ra một bức ảnh.
 
Sau khi TikTok và Instagram Stories trở nên phổ biến, việc đăng video cuốn hút các ban trẻ hơn là đăng ảnh . Chính vì vậy, các video “tung đồng phục” dễ dàng trở thành hoạt động nổi bật trong mùa tốt nghiệp năm nay. Do ảnh hưởng của dịch Covid, việc không thể đến trường trong một thời gian dài càng làm các bạn học sinh nhận ra giá trị của những tháng ngày đi học. Những bài đăng, kèm những dòng chia sẻ xúc động, chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường, chia tay tuổi học trò trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Khi được hỏi “bạn muốn làm trong mùa tốt nghiệp”, những câu trả lời như “muốn làm một video quay ngược cùng bạn bè”, hay ” làm một video album ảnh lồng nhạc” là xuất hiện với tần suất cao nhất. Với sự lan tỏa của TikTok, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng làm và đăng tải các video. Việc làm video cũng vì thế mà trở thành trào lưu hot để ghi lại những kỷ niệm.
 
Lý do thứ hai khiến chiếc cúc áo ngực mất dần giá trị, xuất phát từ một nguyên nhân thực tế nhưng lại khá hài hước đó là “ chẳng có ai crush, cũng chẳng crush ai trong trường”. Chẳng lẽ các bạn tuổi teen hiện nay ít quan tâm đến tình yêu hơn thời bố mẹ chúng? Có lẽ là không. Nhưng thay vì màu mè xin hay tặng cúc áo, chúng đã có các công cụ khác hữu hiệu và cũng thực tế hơn, đó là xin tài khoản line, hay các tài khoản mạng xã hội khác…Cũng có người cho rằng, việc các bạn học sinh ít quan tâm đến các bạn trong trường liên quan đến cơn bão thần tượng idol. Sự khác biệt thế hệ này lại một lần nữa là do việc phổ biến mạng internet và điện thoại thông minh mang lại.
 
Theo Gendai Media

Trả lời