Tư cách lưu trú mới thu hút nhân lực trình độ cao của Nhật Bản

Đăng ngày 17/02/2023 bởi iSenpai

Hôm nay ngày 17 tháng 2 chính phủ Nhật Bản đã quyết định một chính sách mới chấp nhận nhiều lao động nước ngoài có tay nghề cao hơn tại Nhật Bản. Thiết lập một hệ thống mới cho các kỹ sư, nhà nghiên cứu và chủ doanh nghiệp có thu nhập cao để có được tư cách vĩnh trú trong vòng một năm.  Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản cũng cho phép sinh viên tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu thế giới ở lại Nhật Bản trong tối đa hai năm để tìm kiếm việc làm.

                                                                Ảnh : Yahoo Japan News. 

Cụ thể kế hoạch được dự định triển khai từ tháng Tư năm nay. Tư cách lưu trú mới này dành cho các nhà nghiên cứu và kỹ sư được xác định là có bằng thạc sĩ trở lên và thu nhập hàng năm từ 20 triệu yên trở lên hoặc có kinh nghiệm làm việc từ 10 năm trở lên và thu nhập hàng năm từ 20 triệu yên trở lên, cùng với các nhà quản lý đạt 5 năm kinh nghiệm làm việc trở lên và thu nhập hàng năm từ 40 triệu yên trở lên chỉ cần sống 1 năm ở Nhật Bản, những đối tượng đủ điều kiện có thể xin tư cách vĩnh trú. Họ cũng sẽ được ưu tiên làm thủ tục tại các cửa khẩu xuất nhập cảnh.

Thông thường, các chuyên gia có tay nghề cao phải mất ba năm để có được tư cách vĩnh trú, nhưng tình trạng mới sẽ rút ngắn xuống còn một năm. Số lượng người giúp việc gia đình nước ngoài có thể được thuê ở cùng sẽ tăng từ một lên hai người và số lượng công việc được chấp nhận trong tư cách cho vợ/chồng đi cùng cũng được mở rộng nhiều hơn.

Tại cuộc họp, Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc tiếp nhận lao động nước ngoài có tay nghề cao một cách sớm và suôn sẻ”.

Trả lời