Tự làm KitKat tại KitKat Chocolatory của Miyashita Park

Đăng ngày 10/10/2020 bởi iSenpai

Không nơi nào trên thế giới có thể làm ra những thanh KitKat tuyệt vời như Nhật Bản. Dù là một loại bánh xốp có nguồn gốc từ nước Anh, nhưng hầu hết mọi người đều sẽ nói với bạn KitKat là một món ăn đặc trưng của Nhật Bản. Bạn có thể phản đối điều đó không, đó là một thực tế của văn hóa Nhật Bản, nơi Nestle đã sản xuất hơn 400 hương vị Kitkat, đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận khổng lồ. Và nếu bạn muốn biết, hương vị KitKat nào là tuyệt vời nhất, thì chính là hương vị do chính bạn sáng chế?

Khu phức hợp mua sắm Miyashita Park mới mở gần đây ở Shibuya, nơi đây còn có một địa điểm gọi là KitKat Chocolatory – nơi những tín đồ của KitKat và những người yêu thích socola nói chung có thể tự tay tạo ra loại KitKat mang dấu ấn của bản thân bằng cách tham gia chương trình My KitKat của cửa hàng.

Trở thành người làm KitKat

Sau khi ngồi xuống vị trí My KitKat của KitKat Chocolatory, bạn sẽ nhận được một danh sách để chọn hương vị socola yêu thích, bốn loại topping và một hộp quà. Các loại socola có sẵn bao gồm socola sữa, socola đen và socola hồng ngọc, có vị hơi giống quả mâm xôi. Có 19 lớp phủ khác nhau để bạn lựa chọn, chẳng hạn như bánh quy, trái cây, các loại hạt và kẹo dẻo,… 

Sau khi bàn giao danh sách kiểm tra của mình, bạn sẽ bắt đầu tạo KitKat của mình. Cửa hàng cung cấp cho bạn tất cả các công cụ bạn cần và hướng dẫn bạn trong suốt quá trình. Các bước hướng dẫn toàn bộ bằng tiếng Nhật, nhưng mọi thứ khá đơn giản và bạn có thể xem hướng dẫn hoặc tham khảo những người tham gia khác nếu bạn có vấn đề gì đó.

Đầu tiên là cắt bánh xốp: 

Bạn sẽ nhận được một chiếc bánh xốp mà bạn cần dùng dao cắt bơ để cắt thành bốn miếng. Đây chắc chắn là phần khó khăn nhất của quá trình, hầu hết mọi người xung quanh đều kêu lên thất vọng khi bánh của họ bị vỡ giữa chừng. Không cần vội, cứ cẩn thận và từ từ thì sẽ ổn thôi, thêm vào đó, nếu bánh vỡ thì sẽ chẳng ai nhận ra điều đó nữa sau khi lớp socola được phủ lên trên đâu. 

Tạo hình cho thanh socola của bạn

Tiếp theo, bạn sẽ nhận được một khay tạo hình KitKat và socola của bạn. Ban đầu cái khay trông không có nhiều socola lắm, nhưng cuối cùng lại tràn ngập socola thừa. Sau đó, bạn phải cẩn thận ấn những miếng wafer ngập hoàn toàn vào socola. 

Hoặc bạn có thể đơn giản là ghép chúng lại với nhau và phết socola lên trên.

Cuối cùng, bạn có thể thêm lớp phủ và trang trí KitKat của bạn theo cách bạn muốn. Bởi vì tôi không thể tạo ra sự quái dị mà tôi nghĩ đến, nên tôi chỉ nghĩ đến việc tạo ra một thanh KitKat xấu xí nhất mà mình có thể tưởng tượng được. 

Sau đó, nhân viên sẽ giúp làm mát KitKat của bạn trong tủ lạnh khoảng 30 phút. Trong thời gian này, bạn có thể tự do khám phá Miyashita Park, nơi có rất nhiều nhà hàng và chỗ ngồi thư giãn ngoài trời, hoặc dạo chơi tại KitKat Chocolatory.

Khám phá KitKat Chocolatory

KitKat Chocolatory là một cửa hàng nhỏ, dễ thương với đài phun socola tuyệt đẹp ở trung tâm. Phần My Kitkat là điểm thu hút chính, nhưng không gian quán cà phê nơi đây cũng rất thu hút, với một cây đàn piano lấy cảm hứng từ KitKat đầy màu sắc với tất cả các ghế ngồi của quán cà phê hướng về phía nó, tạo không gian của một khán phòng.

Vé My Kitkat của bạn cũng bao gồm một món đồ uống miễn phí để bạn có thể sử dụng tại thời điểm này. Nếu muốn thưởng thức một thứ gì đó lạ mắt, bạn cũng có thể thử hình nón bánh quế KitKat, một món ăn độc quyền tại KitKat Chocolatory.

Ở Nhật Bản, KitKat đồng nghĩa với cụm từ kitto katsu, được học sinh Nhật Bản xem như một loại bùa may mắn, là một món quà quen thuộc dành tặng nhau vào mỗi kỳ thi. Còn thanh Kitkat nào tuyệt vời hơn do chính bạn tự tay làm và dành tặng cho những người thân yêu, hãy đến và thử trải nghiệm nhé!

Toàn bộ quá trình trải nghiệm chỉ mất khoảng một giờ và chi phí không quá tốn kém. Điều đầu tiên bạn cần làm là đặt chỗ trực tuyến thông qua trang web chính thức. My Kitkat là một hoạt động thu hút kha khá khách hàng đến tham gia, đặc biệt là vào cuối tuần, vì vậy bạn nên đặt vé trước vài ngày để đảm bảo có chỗ. 

Giá: ¥ 2.160 (bao gồm đồ uống)

Đặt vé: https://kitkatchocolatory-miyashitapark.com/

Địa chỉ: 50-0002 Tokyo, Shibuya City, Shibuya, 1 Chome − 26−5 South2 階 MIYASHITAPARK – Thời gian: 11 giờ sáng đến 9 giờ tối

Tham khảo:

Make Your Own KitKat at Miyashita Park’s KitKat Chocolatory


https://kitkatchocolatory-miyashitapark.com/

 

Trả lời