Năm 2020, tình trạng tự sát tại Nhật thay đổi như thế nào?

Đăng ngày 21/03/2021 bởi iSenpai

Nhật Bản luôn nằm trong nhóm những nước có tỉ lệ tự sát nhiều nhất thế giới. Theo số liệu thống kê dân số của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, năm 2018, tự sát đứng thứ 10 trong bảng phân loại tử vong theo nguyên nhân. Thông thường, tỉ lệ tự sát ở nam có xu hướng nhiều hơn ở nữ.

Ở nam giới, độ tuổi dễ tự sát nhất là ngoài 50 tuổi. Theo thống kê của cục cảnh sát, động cơ tự sát hay gặp nhất lại là về vấn đề sức khỏe. Chính phủ Nhật Bản từ lâu đã ý thức rất rõ ảnh hưởng của vấn đề tự sát trên cả mặt xã hội lẫn kinh tế và nỗ lực tiến hành nhiều biện pháp khác nhau nhằm giảm thiểu số vụ tử.

Nhật Bản cũng quy định tháng 3 hằng năm được gọi là tháng tăng cường các biện pháp ngăn chặn tự sát, từ ngày mùng 10-16 tháng 9 gọi là tuần chống tự sát. Bằng nhiều sự nỗ lực của chính phủ, từ năm 2009 đến năm 2019, tỉ lệ tự sát ở nhật có xu hướng giảm (từ 32 845 vụ năm 2009 xuống còn 20 169 vụ năm 2019).

Tuy nhiên, bước sang năm 2020, tổng số vụ tự sát đã tăng 912 vụ so với năm trước, vượt con số 21.000 vụ (21.081 vụ). Số vụ tự sát ở phụ nữ tăng 15%. Số vụ tự sát ở trẻ em được nói là cao nhất từ trước đến nay. Các nhà phân tích tin rằng sự gia tăng này là do sự bất ổn xã hội do dịch Covid gây ra. Cụ thể, năm 2020, số vụ tự sát ở nam giới là 14.055 vụ, giảm 23 vụ so với năm trước. Trong khi đó, tình trạng tự tử ở phụ nữ lại trở nên tồi tệ hơn.

Năm ngoái có 7026 vụ nữ giới tự tử, tăng 935 vụ, tức là tăng 15%. Đau buồn nhất là sự gia tăng đột biến tỉ lệ tự sát ở đối tượng người trẻ, với 311 vụ là trẻ dưới 20 tuổi tăng 44% và 837 vụ là ở độ tuổi 20 tăng 32%. Xét về nghề nghiệp của những vụ tự tử là nữ giới, so với năm trước, nhóm người có việc làm tăng 1534 vụ (34%), nhóm người nội trợ tăng 1168 vụ (14%) và nhóm sinh viên tăng 387 vụ (44%).

Còn trong các vụ tử trẻ em, có 14 vụ là học sinh tiểu học (+6), 146 vụ là học sinh trung học cơ sở (+34) và 339 học sinh trung học (+60), tổng cộng là 499 vụ, cao hơn 25% so với năm trước và là con số cao nhất kể từ khi người ta bắt đầu thống kê vào năm 1978. Bà Michiko Ueda, phó giáo sư tại Đại học Waseda, cho biết, “Ảnh hưởng của Covid lên hoạt động kinh tế cũng như cuộc sống xã hội là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các vụ tự sát ở người trẻ.

Ngoài ra, tình trạng mất việc làm ở phụ nữ nhiều khả năng liên quan đến sự tăng các vụ tự sát ở học sinh tiểu học và trung học. Tôi thực sự cảm thấy lo lắng trước thực trạng này.” Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi phối hợp với các cơ sở tư nhân, nhằm tăng cường các hệ thống tư vấn, hỗ trợ những đối tương gặp khó khan và mất việc làm do Covid 19.

Theo NHK, Wikipedia

Trả lời