Tuổi thọ trung bình của Nhật Bản nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu toàn thế giới

Đăng ngày 04/08/2020 bởi iSenpai
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất trên thế giới. Theo dữ liệu từ Bộ Y tế, phụ nữ và nam giới Nhật Bản lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3 trên bảng xếp hạng thế giới năm 2019 về tuổi thọ trung bình.

Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật Bản là 87,45 tuổi, tăng 0,13 tuổi so với năm 2018, trong khi đó, nam giới Nhật Bản có tuổi thọ trung bình là 81,41 tuổi, tăng 0,16 tuổi so với năm 2018. Đây là năm thứ 5 liên tiếp phụ nữ Nhật Bản đứng thứ hạng 2, trong khi nam giới Nhật Bản xếp thứ 3 về tuổi thọ trong 3 năm liên tiếp. Một quan chức của Bộ Y tế cho biết lý do người Nhật có tuổi thọ trung bình cao là nhờ những tiến bộ y học và ngày càng có nhiều người quan tâm đến các vấn đề sức khoẻ.

Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật Bản đạt trên 80 tuổi vào năm 1984, trong khi ở nam giới là vào năm 2013. Từ năm 1985 đến năm 2010, phụ nữ Nhật Bản liên tục xếp vị trí dẫn đầu về tuổi thọ trung bình, nhưng sau đó bị lùi xuống 1 thứ hạng và xếp sau Hồng Kông sau trận động đất xảy ra năm 2011. Đến năm 2012, phụ nữ Nhật Bản giành lại vị trí đầu bảng, tiếp tục duy trì đến khi bị thay thế bởi Hồng Kông năm 2015.

Trong bảng xếp hạng này, Hồng Kông đứng đầu về tuổi thọ trung bình ở cả nữ và nam giới với tuổi thọ lần lượt là 88,13 và 82,34. Phụ nữ Tây Ban Nha xếp thứ 3 với 86,22; trong khi nam giới ở Thuỵ sỹ đứng thứ 2 với tuổi thọ trung bình là 81,7 tuổi.

Tham khảo:
https://english.kyodonews.net/news/2020/07/4bf893eae403-japan-women-mens-life-expectancy-in-2019-stays-in-world-top-three.html

Trả lời