Tỷ lệ tiết kiệm ở Nhật Bản đạt mức cao nhất trong 20 năm qua

Đăng ngày 11/10/2020 bởi iSenpai
The Japan Times đưa tin tỷ lệ tiết kiệm ở Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong hai thập kỷ vừa qua do lo ngại về đại dịch và triển vọng kinh tế. Nhiều người dân nước này đã “bỏ túi” số tiền mặt 10 man hỗ trợ nhận được từ chính phủ thay vì tiêu chúng.
Theo dữ liệu chi tiêu hộ gia đình do Bộ Nội vụ công bố hôm 9 tháng 10, trung bình, người dân tiết kiệm được 44% thu nhập của họ trong 5 tháng, từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay, tăng hơn 10% so với cùng kì năm ngoái. Tỷ lệ tiết kiệm cao hơn đồng nghĩa với việc chi tiêu ít hơn, điều này không có lợi cho sự phục hồi chung của Nhật Bản. Tiêu dùng tư nhân chiếm hơn một nửa nền kinh tế và đặc biệt quan trong trong sự phục hồi nền kinh tế đang khủng hoảng do đại dịch.

Nhà kinh tế học Takeshi Minami tại Viện nghiên cứu Norinchukin cho biết: “Cho đến khi virus corona biến mất thì thật khó để thấy tỷ lệ tiết kiệm quay trở lại như cũ. Tâm lý người tiêu dùng đã được cải thiện phần nào nhưng hành vi tiêu dùng vẫn chưa trở lại bình thường. Chừng nào mọi người còn miễn cưỡng đi du lịch và mua sắm thì nền kinh tế sẽ không thể phục hồi được như trước”. Ngoài ra, dữ liệu cũng cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm đặc biệt cao vào tháng 6, khi rất nhiều tiền mặt của chính phủ chuyển đến tài khoản ngân hàng của người dân. Những người ở cả hai nhóm thu nhập cao và thấp đều tăng mức tiết kiệm, nhưng những người có thu nhập thấp tiết kiệm nhiều hơn. Được biết, tiền mặt và tiền gửi do các hộ gia đình nắm giữ đã tăng lên mức kỷ lục 1,03 nghìn tỷ yên trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay.

Tham khảo:
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/10/business/savings-rate-japan/
https://www.msn.com/en-us/money/markets/japans-savings-rate-hits-20-year-high-as-cash-handouts-gets-banked/ar-BB19QQt8?li=BBnb7Kz

Trả lời