Tỷ lệ việc làm mới ở Nhật giảm mạnh nhất sau 45 năm

Đăng ngày 29/01/2021 bởi iSenpai

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đưa ra ngày 29/1 thì tỷ lệ sẵn có việc làm của Nhật Bản vào năm 2020 ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1975, trong khi tỷ lệ thất nghiệp trung bình đánh dấu mức tăng đầu tiên trong 11 năm. Hiện trạng này cho thấy ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid giáng tới nền kinh tế Nhật Bản.

Cụ thể tỷ lệ sẵn có việc làm giảm 0,42 điểm xuống 1,18 (tức là có 118 vị trí cho 100 người tìm việc) – cao nhất kể từ khi giảm 0,59 điểm vào năm 1975 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu năm 1973. Con số này cũng lớn hơn mức giảm 0,41 điểm vào năm 2009, năm xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bên cạnh đó Bộ Nội vụ cũng cho biết tỷ lệ thất nghiệp năm 2020 ở Nhật là 2,8% so với 2,4% của năm 2019, đây là năm đầu tiên tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật mới tăng kể từ cuộc khủng hoảng năm 2009.

Số người thất nghiệp ở Nhật tăng 290.000 người lên 1,91 triệu người, cũng là lần tăng đầu tiên trong 11 năm. Số người đang làm việc giảm 480.000 người xuống 66,76 triệu người, mức giảm lần đầu tiên sau 8 năm. Theo Bộ trưởng Nội vụ Takeda Ryota thì dữ liệu này cho thấy tác động đáng kể của đại dịch Covid tới thị trường lao động Nhật Bản,

Ngoài ra, số lượng lao động bán thời gian đã giảm đáng kể cho thấy đại dịch gây ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới nhóm này. Trước khi đại dịch xảy ra thì các công ty Nhật đang cho thấy xu hướng tuyển dụng nhân viên bán thời gian nhiều hơn. Do ảnh hưởng của dân số già mà Nhật Bàn ngày càng có nhiều phụ nữ và người già đi làm bán thời gian, tuy nhiên nhóm đối tượng này cũng là nhóm bị ảnh hưởng nhất bởi việc nền kinh tế tiêu dùng sụt giảm trong đại dịch.

Ở chiều ngược lại, số lượng người lao động bị sa thải đã tăng 800 nghìn người lên 2,56 triệu người, con số kỷ lục kể từ khi Nhật Bản bắt đầu lưu trữ số liệu này năm 1968. Ngành bị ảnh hưởng nặng nhất là dịch vụ nhà hàng và khách sạn.

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản vẫn thấp so với các nền kinh tế lớn khác, nhưng triển vọng việc làm vẫn không khởi sắc sau khi Thủ tướng Yoshihide Suga tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào đầu tháng này đối với Tokyo và 10 tỉnh khác.

Theo Mainichi, Kyodo

 

Trả lời