Tỷ lệ xét nghiệm dương tính với Covid-19 có xu hướng tăng trên toàn nước Nhật

Đăng ngày 20/04/2020 bởi iSenpai

Tỷ lệ bệnh nhân được xác định dương tính với virus corona thông qua kỹ thuật PCR- xét nghiệm cho phép phát hiện sự có mặt của ARN virus trong mẫu bệnh phẩm từ dịch họng mũi và họng miệng người bệnh, hay còn gọi là tỷ lệ dương tính đang có xu hướng tăng trên phạm vi toàn nước Nhật.

NHK đưa tin, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản gần đây đã tiến hành điều tra và thống kê tỷ lệ người bệnh dương tính với Covid-19 trong tổng số những người được xét nghiệm PCR do các tỉnh thành công bố. Tuy nhiên, Bộ cũng cho biết tỷ lệ này chỉ mang tính tương đối vì có nhiều trường hợp như ở Tokyo đã tìm đến cơ sở tư nhân để xét nghiệm mà không thông qua trung tâm y tế. Bộ Y tế cũng đã nhận được các báo cáo về số ca xét nghiệm từ các cơ sở tư nhân, nhưng vì một người có thể từng được xét nghiệm nhiều lần và các số liệu chưa được phân loại theo từng địa phương, do đó, việc đưa ra tỷ lệ dương tính bao gồm cả số lượng xét nghiệm tại các cơ sở tư nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Theo kết quả điều tra, trong vòng 2 tháng kể từ khi Nhật Bản xác định ca mắc Covid-19 đầu tiên trên cả nước ngày 15/1, tỷ lệ dương tính đạt 6,2%. Con số này thậm chí đã tăng gấp đôi lên 12,9% chỉ trong 2 tuần tính đến thời điểm ngày 16/4. Tokyo hiện đang là địa phương có tỷ lệ người bệnh dương tính cao nhất cả nước, tăng từ mức 10% trong 2 tháng từ ngày 15/1~ 14/3 lên mức 56,1% trong vòng 2 tuần tính đến ngày 16/4. Ở Saitama, tỷ lệ này lần lượt là 6,5% và 17,8%, tỉnh Ishikawa là 4,7% và 19,8%, Fukuoka là 0,5% và 8%, ở Kyoto là 2,7% và 11,4%,…Một số địa phương có tỷ lệ dương tính không thay đổi nhiều như Hokkaido (10,7%), Aichi ( 10,9% và 9,4%). Hầu hết các tỉnh thành còn lại có tỷ lệ dương tính tăng rõ rệt.

Theo ông Mitsuo Kaku, giáo sư Đại học Y dược Tohoku, sự gia tăng tỷ lệ dương tính cho thấy số ca lây nhiễm tiềm ẩn đang tăng lên. Việc nhiều người nhiễm bệnh được tiến hành xét nghiệm cũng là một trong những nguyên nhân khiến chỉ số này gia tăng. Tỷ lệ dương tính cao đồng nghĩa với nhiều người mắc Covid-19, điều này sẽ tạo gánh nặng lên hệ thống y tế Nhật Bản. Giáo sư cho biết thêm cần mở rộng hệ thống xét nghiệm ưu tiên cho những bệnh nhân có nguy cơ cao, người cao tuổi và những người có bệnh lý nền, đồng thời tập trung nguồn lực để điều trị bệnh nhân nặng.

Tham khảo:
https://jp.sputniknews.com/covid-19/202004197375992/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200418/k10012394711000.html

Trả lời