Ứng dụng Radar Chikan chống quấy rối tình dục tại nơi công cộng ở Nhật

Đăng ngày 15/12/2019 bởi iSenpai

Công ty Radar Lab ở Nhật Bản đã phát triển ứng dụng Radar Chikan (Chikan trong tiếng Nhật dùng để chỉ những kẻ đi sàm sỡ, quấy rối người khác nơi công cộng), một ứng dụng cho phép người dùng thông báo việc bị quấy rối và định vị địa điểm đó, nhờ vậy những người dùng khác có thể phát hiện những kẻ sàm sỡ đang ở đâu và có bao nhiêu vụ quấy rối đã xảy ra ở nơi nào.


Trong 1 tháng đầu tung ra thị trường, ứng dụng này đã có 28000 người đăng kí và nhận được thông báo 756 vụ quấy rối tình dục tại nơi công cộng. Hai địa điểm xảy ra nhiều vụ quấy rối nhất là ga Shibuya và ga Roppongi-itchome, tiếp đến là ga Shinjuku, ga Chiebukuro, ga Yokohama…
Được biết, , chị Remon Katayama, người phát triển ứng dụng Radar Chikan cũng đã từng bị sàm sỡ tại phương tiện công cộng khi còn là học sinh nhưng lúc ấy vì xấu hổ nên đã chọn cách im lặng. Chị hy vọng, Radar Chikan sẽ giúp người dùng có thể bỏ qua xấu hổ, dám lên tiếng chỉ ra nơi những kẻ quấy rối hoạt động đồng thời không cảm thấy cô đơn ngay cả khi cảnh sát không giúp đỡ.
Ứng dụng Radar Chikan có thể cài được trên cả Androi lẫn iOS.

#iSenpaiNews
Theo Yahoo!Jp
Nguồn: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190904-00010086-bengocom-soci
Hãy vào website iSenpai để xem thêm các tin tức mới nhất về nước Nhật: https://isenpai.jp/category/chuyen-muc-tin-tuc/

Trả lời