Uniqlo và GU sẽ tính phí túi trong sáng kiến thân thiện với môi trường

Đăng ngày 03/03/2020 bởi iSenpai
Uniqlo và GU là 2 thương hiệu thời trang nổi tiếng của Nhật Bản, được biết đến trên toàn cầu với các mặt hàng chủ lực là quần áo đầy phong cách và giá rẻ. Ngoài ra họ cũng luôn đi tiên phong trong các chiến dịch bảo vệ và thân thiện với môi trường.

Cụ thể, vào tháng 9 năm 2019, Uniqlo đã thay thế túi nhựa của họ bằng giấy được nhận “chứng nhận tiêu chuẩn xanh”. Và nhằm làm giảm tác động vào môi trường hơn nữa, bây giờ Uniqlo sẽ bắt đầu tính phí mỗi khách hàng 10 yên cộng thuế với bất kỳ giao dịch mua sắm nào.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm nay, mỗi người dân khi đi mua sắm sẽ có động lực hơn để mang một chiếc túi có thể tái sử dụng từ nhà, bất cứ khi nào họ mua sắm khăn trải giường, đồ lót hoặc bất cứ thứ gì khác. Hoặc với khách hàng nào chưa có cho mình một chiếc túi có thể tái sử dụng thì có thể chọn mua một túi tote sinh học mang nhãn hiệu Uniqlo chỉ với 190 yên cộng với thuế.

Chưa dừng lại ở đó, trên trang chủ chính thức, Uniqlo thông báo sẽ giảm thiểu số lượng bao bì nhựa trên các sản phẩm của họ, dẫn chứng các ví dụ về các thay đổi được thực hiện trong năm 2019 như thẻ các tông cho các sản phẩm của thương hiệu Airism và loại bỏ bao bì nhựa cho dép đi trong nhà. Trong năm tới, áo lót Heat Tech và GU cũng sẽ bắt tay vao quá trình làm lại bao bì.

Ngoài ra, các công ty khác như Kit-Kat cũng đã bắt đầu sử dụng bao bì giấy ở Nhật Bản. Và từ những chuyển biến tích cực này, người dân có thể tiếp tục mong chờ những thay đổi tích cực tiếp theo từ nhiều công ty khác nữa trong chiến dịch thân thiện với môi trường.
Tham khảo:
https://www.uniqlo.com/jp/corp/pressrelease/2020/02/20021811_shoppingbag.html
https://soranews24.com/2020/03/02/uniqlo-and-gu-announce-they-will-now-charge-for-shopping-bags-in-a-new-eco-friendly-initiative/

Trả lời