Uniqlo xem xét tăng giá

Đăng ngày 14/01/2022 bởi iSenpai

Trong bối cảnh chi phí nguyên liệu và kho vận tăng còn đồng yên yếu đi, Uniqlo đang xem xét việc tăng giá sản phẩm. 

Giám đốc tài chính Takeshi Okazaki của Fast Retailing – công ty mẹ của Uniqlo – cho biết hãng cần tăng giá khi môi trường kinh doanh trở nên khó khăn hơn. Ông cho biết Uniqlo đã cố gắng không tăng giá hết mức có thể trong buổi họp công bố kết quả kinh doanh ngày 13 tháng 1. Việc tăng giá của Uniqlo sẽ chỉ dành cho các sản phẩm được sản xuất với số lượng giới hạn.

Trong cuộc họp báo ngày 13/1, Fast Retailing đã thông báo lợi nhuận hoạt động trong quý 3 tăng khoảng 1 tỷ USD tương đương 5,6% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh số bán hàng ở Nhật đang yếu hơn nhưng việc phục hồi kinh doanh tốt ở các thị trường Đông Nam Á, Bắc Mỹ và châu Âu giúp Uniqlo tiếp tục kinh doanh thuận lợi, đặc biệt ở các sản phẩm thể thao và thời trang ngoài trời.

Theo khảo sát của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thì dù lạm phát thấp hơn 1%, nhiều người tiêu dùng vẫn dự đoán rằng vật giá ở Nhật sẽ sẽ tăng lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Không chỉ Nhật Bản mà việc giá nguyên liệu tăng cao, gián đoạn chuỗi cung ứng,… cũng khiến làn sóng tăng giá xuất hiện ở nhiều nước khác ví dụ như Hoa Kỳ, nơi chỉ số giá tiêu dùng tăng tới 7%.

Theo Reuters, Bloomberg

Trả lời