Vải thiều Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang Nhật

Đăng ngày 26/12/2019 bởi iSenpai

Vải thiều Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang Nhật đồng thời Nhật Bản cũng nới lỏng điều kiện kiểm dịch táo vào Việt Nam
Ngày 13/12 vừa qua, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) đã ra quyết định từ ngày 15/12/2019 sẽ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu với vải thiều của Việt Nam, đồng thời MAFF cũng sẽ thay đổi điều kiện kiểm dịch táo Nhật Bản vào Việt Nam, bỏ đi công đoạn đóng bao táo khi trồng, nhờ đó táo Nhật Bản sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam thuận lợi hơn.


Về điều kiện để trái vải Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản yêu cầu những trái vải thiều xuất khẩu phải được trồng tại các vườn được Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam kiểm tra, giám sát và cấp mã số vùng trồng, đáp ứng quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của Nhật Bản, đồng thời phải được đóng gói và xử lý xông hơi khử trùng bằng Methyl Bromide tại các cơ sở được Cục Bảo vệ thực vật và MAFF công nhận với liều lượng tối thiểu là 32g/m3 trong thời gian hai giờ dưới sự giám sát của cán bộ kiểm dịch thực vật Việt Nam và Nhật Bản. Ngoài ra, các lô vải thiều xuất khẩu phải kèm theo Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật cấp.
Hiện Việt Nam đang là đất nước xuất khẩu trái vải lớn thứ 2 trên thế giới và Cục Bảo vệ thực vật đang nỗ lực để sớm đưa lô quả vải thiều đầu tiên sang Nhật Bản năm 2020.
Lệnh cho phép nhập khẩu táo Nhật Bản vào Việt Nam đã được cấp từ ngày 17 tháng 9 năm 2015 tuy nhiên do những sâu bệnh ở Việt Nam có nguy cơ phát sinh tại Nhật Bản nên nếu táo không đạt đủ điều kiện kiểm dịch thực vật như ở khâu đóng bao đến khi thu hoạch thì sẽ không được xuất đi. Và từ ngày 15/12/2019 việc đóng bao sẽ được miễn và thay vào đó là nhiệt độ của trái táo phải được duy trì ở mức 1,1 ° C hoặc thấp hơn và duy trì trong 28 ngày trở lên trong một cơ sở xử lý nhiệt độ được đăng ký bởi Trung tâm bảo vệ thực vật Nhật Bản.
Theo Hiệp định đối tác kinh tế Nhật Bản – Việt Nam (VJEPA), thuế nhập khẩu táo Nhật Bản tại Việt Nam đã giảm xuống 0% kể từ năm 2019. Như vậy, cùng với việc loại bỏ thuế quan và nới lỏng các điều kiện kiểm dịch thực vật, dự kiến sắp tới người tiêu dùng Việt Nam sẽ được thưởng thức những trái táo từ Nhật Bản với giá thành phải chăng hơn.

Nguồn: https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/12/39ce8f797032c20e.html
Hãy vào website iSenpai để xem thêm các tin tức mới nhất về nước Nhật: https://isenpai.jp/category/chuyen-muc-tin-tuc/

Trả lời