Vấn đề thiếu điện mùa hè ở Nhật

Đăng ngày 29/05/2021 bởi iSenpai

Những năm gần đây, vấn đề cân bằng cung và cầu điện năng mùa hè ngày càng trở nên khó khăn ở Nhật. Thậm chí, tình trạng này có thể kéo dài đến cả mùa đông và có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Theo nhà báo Nisizono chuyên về mảng kinh tế của đài NHK, không hẳn là lượng điện không đủ tuy nhiên có một chỉ số đang rơi vào tình trạng đáng lo ngại nhất trong những năm gần đây. Đó là ” tỷ suất dự trữ”.

Tỷ suất này cho biết một công ty điện lực có thể cung cấp dư ra bao nhiêu điện năng so với mức cần thiết và yêu cầu tiêu chuản cho chỉ số này là phải đạt mức 3%. Trong mùa hè này, hầu như tỷ suất dự trữ ở các vùng trên toàn nước Nhật chỉ nhỉnh hơn 3% một chút. Trước đó, tỷ suất cho tháng 8 ở vùng Kansai là 8,1% vào năm 2020, 5% vào năm 2019 và 8,4% vào năm 2018. Con số này năm nay chỉ là 3,8%, cho thấy mức giảm xuống thấp nhất trong vài năm qua.

Nguyên nhân được đưa ra là do “khả năng cung cấp” của các nhà máy nhiệt điện ngày càng giảm. Các công ty điện đang tiến tới đóng cửa hoặc xóa bỏ các nhà máy nhiệt điện đã cũ. Trong khi sản xuất điện từ năng lượng mặt trời ngày càng phổ biến, khung giờ sử dụng điện từ năng lượng tái sinh tăng lên làm cho các công ty điện lực buộc phải giảm sản xuất điện vào ban ngày nhằm duy trì sự cân bằng giữa cung và cầu, dẫn đến lợi nhuận ngày càng giảm sút.

Mặc dù sản lượng điện từ năng lượng tái tạo đang tăng lên, nhưng không đủ để bù đắp cho sự suy giảm đáng kể trong sản xuất nhiệt điện. Trước tình hình đó, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã quyết định không yêu cầu tiết kiệm điện vì biên độ dự phòng trong thời điểm hiện tại là trên 3%. Tuy nhiên, theo dự báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, nhiệt độ trong tháng Bảy có thể sẽ ở mức trung bình hoặc cao hơn trung bình so với mọi năm.

Nếu sức nóng vượt quá dự kiến, vấn đề sử dụng điện sẽ trở nên gay gắt hơn. Vì vậy, Bộ Kinh tế yêu cầu các gia đình, doanh nghiệp và công ty điện lực thực hiện nhiều biện pháp để cân bằng lại mức tiêu thụ. Ngoài ra việc thiếu điện trong mùa đông cũng đáng lo ngại. Nếu có một đợt rét đậm kỷ lục xuất hiện vào tháng 1 năm 2022 có thể khiến nguồn cung điện của TEPCO trở nên lao đao khi tỷ suất dự trự tút xuống mức âm.

Theo NHK, METI

Trả lời