Vì sao chính trị gia ở Nhật không được tặng cua, trứng cá hồi,.. cho cử tri

Đăng ngày 25/10/2019 bởi iSenpai

Theo luật bầu cử ở Nhật, các ứng cử viên không được phép tặng vật phẩm hay tiền cho cử tri kể cả trong các nghi lễ. Trong đám cưới, lễ tang của gia đình cử tri, việc tặng quà cưới hay tiền phúng viếng có thể không bị phạt nhưng theo nguyên tắc là không được phép. Ngoài ra trong thời gian bầu cử, không được tặng đồ ăn, thức uống cho cử tri trong các dịp lễ và đại hội thể thao; quà mừng khai trương, quà cảm ơn giữa năm và cuối năm, thăm bệnh; vòng hoa tang lễ,…
Thành viên đảng Dân chủ lập hiến Sugio Hideya đã công bố đoạn ghi âm Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Sugawara Isshu yêu cầu cựu thư ký của mình lên danh sách vật phẩm tặng cử tri “ người này tặng cua, còn người này tặng trứng cá hồi”.

Năm ngoái, thư ký của bộ trưởng Ngoại giao Motegi Toshimitsu bị phát hiện là đã tặng sổ và nhang cho cử tri. Ông Motegi thừa nhận việc tặng quà nhưng mặt khác ông này cho rằng hành động của mình không phải là bất hợp pháp vì 2 thứ đó không nằm trong danh sách được phép.

Trong thời buổi cạnh tranh chính trị gay gắt ở Nhật có thể sẽ xảy ra trường hợp ứng cử viên dùng tiền mua phiếu bầu, phá vỡ nguyên tắc bầu cử. Do đó mọi hình thức tặng quà cho cử tri đều bị cấm. Nếu các ứng cử viên cho rằng nếu không tặng quà cho cử tri thì không có cơ hội thắng cử thì người đó hoàn toàn không có tư cách tranh cử.

iSenpaiNews
Nguồn: https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20191022/pol/00m/010/005000c?fbclid=IwAR2BrJAiJKMDwqVT1Z_kVhs-xvf9g3Yf5kbdt2leNGaJv98pHUtmzvRtvlA
Hãy vào iSenpai để cập nhật thông tin mới nhất về Nhật Bản.
https://isenpai.jp/category/chuyen-muc-tin-tuc/?fbclid=IwAR3q-dtsEGfQWGZZjTmOmgozJWahPUQkUQa_zFt_MMPqekLMlcRmQJ07tZ0

Trả lời