Việc làm thêm ở Nhật

Đăng ngày 31/08/2014 bởi Hung Truong

Ngoài giờ học, nhiều du học sinh chọn đi làm những công việc bán thời gian để kiếm tiền chi trả học phí và sinh hoạt phí. Hiện nay, theo tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO), trong mười du học sinh ở Nhật thì có đến tám người đang làm việc bán thời gian. Tuy nhiên, dưới tư cách lưu trú là du học sinh, bạn chỉ được cho phép sống ở Nhật với mục đích duy nhất là học tập, nghiên cứu, và dĩ nhiên không được phép đi làm thêm để kiếm tiền. Nếu bạn muốn có thể vừa học vừa làm, bạn phải đảm bảo rằng việc đi làm thêm sẽ không ảnh hưởng đến mục đích chính của bạn là việc học tập, nghiên cứu và phải sở hữu giấy phép cho bạn quyền tham gia vào các hoạt động ngoài quyền hạn đã cho trước (gọi là shikakugai katsudo kyoka), có thể xin tại sở nhập cư gần nhất. Từ tháng 7 năm 2010, trong trường hợp bạn tham gia vào các hoạt động hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu có trả lương ngay tại trường, bạn được miễn giấy phép này.

Làm việc tại cửa hàng tiện ích 24 giờ

Làm việc tại cửa hàng tiện ích 24 giờ

Xin giấy phép làm thêm

Để có được giấy chứng nhận cho phép bạn làm thêm, bạn phải nộp đơn đăng kí tại sở nhập cư gần nhất. Trước khi đi, bạn cần mang theo hộ chiếu, thẻ lưu trú (zairyuu card) và thẻ học sinh, sinh viên. Việc đăng kí rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.

Giới hạn giờ làm thêm

Du học sinh ở Nhật chỉ được làm thêm trong số giờ cho phép, được quy định theo bảng dưới đây.

table

*Trong trường hợp làm quá 28 tiếng một tuần phải có giấy cho phép riêng.

*Trong trường hợp sinh viên tham gia các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu có trả lương tại trường thì không có giới hạn về thời gian miễn sao không làm ảnh hưởng đến việc học tập, nghiên cứu.

Quy định về loại hình việc làm

Du học sinh không được phép làm việc tại các tụ điểm giải trí nhạy cảm, gây ảnh hưởng đến văn hóa, đạo đức. Ví dụ: bạn không được làm việc tại các quán bar mà nhân viên phải ngồi tại bàn để phục vụ khách, hoặc  tại các quán pachinko, mạt chược, cho dù chỉ làm nhân viên tạp vụ.

Làm thế nào để tìm việc làm phù hợp.

Bạn có thể tìm hiểu các nguồn sau đây:

  1. Trung tâm hỗ trợ sinh viên của trường đại học nơi bạn đang theo học
  2. Tạp chí việc làm như “TOWNWORK,” “an,” “DOMO!”.
  3. Các tờ báo địa phương dành cho người nước ngoài như “Metropolis” (phát hành ở Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama), “Tokyo Notice Board” (phát hành ở Tokyo and Kanagawa), “Kansai Flea Market” (phát hành ở khu vực Kansai)
  4. Các văn phòng việc làm công cộng (Hello Work)
  5. Bạn bè, người quen
  6. Bảng tin tại trường đại học
  7. Những trang web thông tin việc làm như:

One thought on “Việc làm thêm ở Nhật

Trả lời