Viện nghiên cứu Nhật Bản nghiên cứu phương pháp tái tạo tóc cho người hói

Đăng ngày 27/02/2021 bởi iSenpai

Một nghiên cứu mới mang tính đột phá từ các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu RIKEN Nhật Bản đã tìm ra các đặc điểm cụ thể của tế bào gốc trong da chịu trách nhiệm tái tạo tóc.

Nghiên cứu này cũng đồng thời xác định thành phần tối ưu cho sự phát triển liên tục của nang tóc. Theo đó, các nang tóc của con người liên tục trải qua những giai đoạn phát triển khác nhau. Phần lớn thời gian nang tóc ở trong giai đoạn anagen, giai đoạn phát triển tích cực của tóc. Ở cuối giai đoạn này, nang tóc sẽ bước sang một giai đoạn tạm thời trước khi đến trạng thái nghỉ ngơi – telogen. Ở giai đoạn nghỉ ngơi thì thân tóc sẽ rụng và nang tóc quay lại giai đoạn anagen và bắt đầu lại chu kỳ phát triển mới.

Thách thức của những nhà nghiên cứu là phải tìm ra cách tạo ra các nang tóc mới có thể lặp lại chu kỳ này liên tục. Phương pháp được đưa ra là thu hoạch các tế bào gốc ở nang tóc. Tuy nhiên không phải tế bào nào cũng có thể liên tục trải qua các giai đoạn phát triển như trên và có nhiều người có thể mọc lại tóc trong một thười gian nhưng không quay lại được giai đoạn anagen và tóc sẽ lại rụng mà không mọc lại.

Nghiên cứu của RIKEN đã giúp phát hiện chức năng cụ thể của các loại tế bào nhờ đó phân loại được các tế bào gốc có khả năng lặp lại chu kỳ nang tóc, nhờ đó cải thiện được khả năng mọc lại tóc của những người bị chứng hói đầu. Ngoài ra nghiên cứu cũng chứng minh được hiệu quả của môi trường nuôi cấy tế bào gốc được kết hợp từ collagen và các yếu tố khác. Takashi Tsuji – Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết nhóm của ông đã nghiên cứu về công nghệ này trong hơn một thập kỷ và việc thử nghiệm tiền lâm sàng trên động vật đã được hoàn thành hai năm trước. Thử nghiệm lâm sàng trên người được thiết lập để bắt đầu vào năm ngoái.

Theo RIKEN, New Atlas, Giáo dục và Thời đại

Trả lời