Việt Nam đứng đầu về số lượng người nhận được Visa kỹ năng đặc định

Đăng ngày 12/03/2020 bởi iSenpai

Kĩ năng đặc định  (Tokutei-gino) là tư cách lưu trú được Nhật Bản đưa ra hướng tới mục tiêu mở rộng tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có tay nghề. Tính đến thời điểm cuối tháng 12 đã có hơn 1600 người đỗ loại tư cách lưu trú mới này.

Theo thống kê, Việt Nam đứng đầu về số lượng người nhận được Visa Kỹ năng đặc định với 901 người chiếm hơn 50% tổng số. Tiếp đến là Indonesia 189 người, Philippin 111 người. Phân theo ngành nghề, ở lĩnh vực “Chế biến thực phẩm” có 557 người, lĩnh vực “Nông nghiệp” có 292 người, lĩnh vực “Công nghiệp chế tạo máy móc” có 198 người. Tỉnh Aichi là tỉnh thành nhận nhiều nhân lực nhất 127 người, tiếp đến là Saitama 112 người, Osaka 103 người.

Cục quản lý xuất nhập cảnh cho biết “Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực phổ biến quy chế cũng như mở rộng hơn nữa cơ hội đăng kí dự thi cho mọi người”.

Tham khảo
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200223/k10012297671000.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00215.html

Trả lời