Vụ du học sinh Việt bị đẩy xuống sông Dotonbori: Hung thủ bị tuyên án 12 năm tù

Đăng ngày 07/06/2022 bởi iSenpai

Trong vụ án du học sinh Việt Nam bị đẩy xuống sông dẫn đến tử vong ở Dotonbori mùa hè năm ngoái, phiên toà sơ thẩm ở toà án Osaka đã buộc tội giết người và tuyên án 12 năm tù đối với bị cáo Cruz Cabrera Brian Alberto.

Tại phiên toà, bị cáo Alberto người Dominica cho rằng mình chỉ tự vệ và không có ý định giết người. Luật sư bào chữa của Alberto cũng đề nghị vô tội cho bị cáo với lý do bị cáo “bị nạn nhân đánh sau khi nhậu và đáp trả”. Tuy nhiên công tố viên đã bác bỏ lập luận này với lý do khi nạn nhân có dấu hiệu kiệt sức thì nghi phạm vẫn tiếp tục tấn công và ngăn nạn nhân lên cầu dù biết nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân.

Phán quyết cuối cùng của toà án Osaka cho rằng “Ban đầu đó là một biện pháp phòng vệ chính đáng nhưng ngay cả sau khi nạn nhân đã kiệt sức, bị cáo vẫn tiếp tục hành hung và đẩy nạn nhân xuống sông dù nhận thức được nguy cơ tử vong. Đây là tấn công bạo lực.” Toà án đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù giam cho tội giết người.

Theo Yahoo News, Asahi

Trả lời