Xác định danh tính nạn nhân vụ người Việt bị giết ở Osaka

Đăng ngày 10/09/2015 bởi iSenpai
事件のあった現場付近を調べる捜査員ら=大阪市生野区で2015年9月7日、三浦博之撮影
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ án ở khu Ikuno, thành phố Osaka ngày 7/9/2015. (Ảnh Miura Hiroyuki)

 Đêm 6/9 trên đường thuộc Shin Imazato, khu Ikuno, thành phố Osaka, 3 người đàn ông bị tấn công bằng dao dẫn đến án mạng. Ngày mùng 9/9 cảnh sát Osaka đã xác định được nạn nhân tử vong tên là Nguyễn Trọng Tuấn (25 tuổi), quốc tịch Việt Nam sống ở gần đó. Thân nhân nạn nhân đã xác nhận thông tin. Cảnh sát phủ Osaka điều tra được có một nhóm khoảng 6 người Đông Nam Á có liên quan đến vụ việc.
Mặt khác, trong 2 người bị phát hiện trọng thương ngã xuống tại một dãy nhà gần hiện trường vụ án, có một người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam (19 tuổi) chưa rõ nhân thân. Cả 2 người đều đang nằm trong viện và vẫn còn ý thức.
Theo những người quen biết nạn nhân Nguyễn Trọng Tuấn thì anh này đã đến Nhật được 3 năm rưỡi. Giấc mơ tương lai là “làm công việc về thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản”. “Cậu ta là một người hiền lành và hài hước. Không thể có chuyện như thế này lại xảy ra. ” – Một người đàn ông nhún vai.

Lược dịch từ Mainichi

Trả lời