Xe sang nước ngoài ăn nên làm ra ở Nhật trong mùa Covid

Đăng ngày 18/07/2021 bởi iSenpai

Những chiếc xe sang ngoại quốc có giá hơn 10 triệu yên ở Nhật đang ngày được ưa chuộng bởi những người giàu không thể đi du lịch nước ngoài vì Covid nhưng có nhu cầu tiêu tiền cao sau khi kiếm được thêm tiền nhờ giá cổ phiếu toàn cầu tăng cao.

Doanh số ở Nhật của các siêu xe như Ferrari của Ý hay Bentley của Anh đạt mức kỷ lục trong tháng 6, tính từ thời điểm dữ liệu trong ngành bán xe được thu thập năm 1988. Tháng trước, doanh số của Ferrari đã tăng 80,6% so với một năm trước đó lên 121 chiếc trong khi của Bentley tăng 23,9% lên 83 chiếc.

Doanh số của BMW Alpina của Đức tăng hơn gấp ba lần so với một năm trước đó, trong khi Aston Martin của Anh tăng hơn gấp đôi và Land Rover của Anh tăng 90,1%, tất cả đều đạt doanh số cao nhất trong tháng 6, theo hiệp hội nhập khẩu ô tô Nhật Bản.

Doanh số bán xe sang do các hãng nước ngoài sản xuất có giá từ 10 triệu yên trở lên đã tăng 60,9% lên 3336 chiếc trong tháng 6 so với một năm trước đó. Theo Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô Nhật Bản, doanh số bán những chiếc xe sang ngoại quốc đã vượt quá mức của năm trước với tất cả các tháng trong năm nay.

Xu hướng rõ ràng trái ngược với điều kiện sống ngày càng tồi tệ của những người ở phía bên kia của phổ phân bố tài chính là những người làm việc bán thời gian và không thường xuyên. Dịch bệnh Covid đã giáng một đòn mạnh vào lĩnh vực dịch vụ và các ngành công nghiệp khác có nhiều người thu nhập thấp đang làm việc.

Theo Japan Times, Kyodo News

Trả lời