Xứ hoa Nhật Bản: 12 điểm ngắm hoa miền Đông nước Nhật

Đăng ngày 21/10/2016 bởi iSenpai

Gần đây, số lượng khách nước ngoài tới Nhật để ngắm hoa ngày càng tăng. Những địa điểm để ngắm hoa anh đào thì nhiều vô kể, nhưng ngoài hoa anh đào ra thì còn rất nhiều nơi khác để ngắm những loài hoa khác nhau của Nhật Bản. Dưới đây là danh sách 12 địa điểm như thế ở khu vực phía Đông đất nước này.
1. Hokyryu: cánh đồng hoa hướng dương đẹp như tranh (Hokkaido)

Vào năm 1979, những nông dân bản xứ đã có dịp tới thăm châu Âu, và khi bắt gặp hình ảnh cánh đồng hoa hướng hương, họ đã quyết định sẽ trồng loại hoa này ở Nhật nhằm tạo 1 nguồn cung thực phẩm bổ dưỡng. Lúc đầu thì mục đích là để thu hoạch được dầu hướng dương, nhưng giờ nơi đây hầu như đã biến thành 1 địa điểm du lịch. Có khoảng hơn 1,500,000 cây hoa hướng dương trải rộng trên 23 hecta đất, và nở rộ vào dịp tháng 7 tới tháng 8. Không mất phí tham quan.

Web: portal.hokuryu.info/himawari (tiếng Nhật)

Địa chỉ: 143-2 Itaya, Hokuryu-cho, Uryu-gun, Hokkaido

11


2.Nông trường Tomita: cánh đồng oải hương lớn nhất Nhật Bản (Hokkaido)

 

Khu vực Furano ngập tràn hoa oải hương, vậy nên tới mùa hoa nở cả nơi đây chìm trong mùi thơm ngọt ngào. Vào năm 1903, nông trang Tomita chuyển tới Furano, bắt đầu trồng oải hương trên nông trường của mình vào năm 1958. Năm 1990, dầu hoa hướng dương của nơi này đã giành vị trí đứng đầu tại hội chợ tinh dầu oải hương Pháp. Nơi này giờ đã thành 1 địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng, và nông trường này còn có nhiều cánh đồng khác trồng nhiều loại hoa khác nhau, nên cảnh tượng những dải hoa đầy màu sắc cứ thay nhau trải dài trước mắt du khách. Oải hương nở từ tháng 6 tới tháng 8, nhưng dịp đẹp nhất để ngắm hoa là vào tầm tháng 7.

Ảnh: www.farm-tomita.co.jp

Ảnh: www.farm-tomita.co.jp

Web: www.farm-tomita.co.jp/en/

Địa chỉ: 15 Go Nakafurano Kisen Kita, Nakafurano-cho, Sorachi-gun, Hokkaido

3. Hanamiyama: vườn địa đàng của nước Nhật (Fukushima)

Bắt đầu từ năm 1935, những nông dân bản xứ đã bỏ ra rất nhiều năm để trồng nhiều loại cây hoa để bán. Vẻ đẹp của những loài cây này đã thu hút khách du lịch, rồi với mong muốn rằng hàng ngàn người có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cây hoa này ở trạng thái tự nhiên nhất, khu vườn này đã mở cửa công khai từ năm 1959. Có rất nhiều loài hoa như mơ, anh đào, mộc lan, hoa đào, nhưng chúng đều đông loạt nở vào tháng 4. Tham quan miễn phí.

www.hanamiyamakoen.jp

www.hanamiyamakoen.jp

Web: www.f-kankou.jp/en/sight.htm

Web: www.hanamiyamakoen.jp/ (tiếng Nhật)

Địa chỉ: Watari, Fukushima-shi, Fukushima

4. Công viên hoa Ashikaga: Ngắm Tử đằng, loài hoa vẽ nên lịch sử Nhật Bản (Tochigi)

Tử đằng là loài hoa từ xa xưa đã được người dân Nhật Bản rất yêu chuộng, thậm chí từ cả 1500 năm trước đã có thơ ca ca ngợi loài hoa này. Tại công viên hoa Ashikaga, một số lượng lớn các loài hoa, bao gồm cả tử đằng, được trồng trên diện tích 94,000 mét vuông. Có 2 loại tử đằng, trắng và tím, và hoa tử đằng trắng nơi đây tạo nên 1 đường hầm dài hơn 80m. Hoa nở từ tháng 4 tới tháng 5, nhưng thời điểm đẹp nhất là đầu tháng 5. Vé vào cửa là 300-1200¥/ người lớn (giá vé thay đổi tùy thuộc tình trạng hoa nở).

www.ashikaga.co.jp

www.ashikaga.co.jp

Web: www.ashikaga.co.jp/english/index.html

Địa chỉ: 607 Hasama-cho, Ashikaga-shi, Tochigi

5. Ozegahara: căn cứ bí mật của loài hoa mizubasho Nhật (Fukushima, Niigata, Gunma)

Ozegahara là một vùng đất ẩm thấp nằm trên ranh giới giao nhau của 3 tỉnh Fukushima, Niigata, và Gunma. Nó là một trong những khu vực ẩn mình của Nhật Bản khi nơi đây được bao bọc bởi núi non cao trên 2000m. Rộng 8690 hecta, 6km chiều dài và 3km chiều rộng, vùng đất ẩm ướt này là nơi loài hoa mizubasho (giống hoa thủy vu) phát triển và như hòa làm một với thiên nhiên nơi này. Hoa bắt đầu nở từ tháng 5 tới tháng 6. Nếu đi từ Tokyo, bạn sẽ đi qua Gunma. Nếu bạn muốn tới thăm ngôi làng nằm trong hẻm núi hoang sơ này và nghỉ qua đêm, bạn nên đi từ Fukushima. Còn nếu bạn muốn tới Ozegahara bằng cách ngồi thuyền băng qua mặt hồ, bạn nên đi từ Niigata. Nơi đây không mất phí tham quan nhưng vì bạn sẽ phải tự leo qua những đoạn đường núi bao quanh Ozegahara, bạn nên thuê 1 người dẫn đường nếu bạn tới đó lần đầu.

tsuiteru-reosan.seesaa.net

tsuiteru-reosan.seesaa.net

Web: www.env.go.jp/en/nature/nps/park/parks/oze.html

Địa chỉ: Hinoemata-mura, Minamiaizu-gun, Fukushima; Yunotani, Uonuma-shi, Niigata; Katashina-mura, Tone-gun, Gunma

6. Công viên Hitsujiyama: Một trong những nơi trồng hoa trúc đào mãn nhãn nhất ở Nhật (Saitama)

Công viên Hitsujiyama khá gần Toyo, và nổi tiếng với cánh đồng hoa trúc đào. Những luống hoa màu sắc được trồng theo chủ ý thiết kế, trải rộng trên 17,600 hecta với 9 chủng loại khác nhau và tổng số lượng trên 400,000 cây. Hoa trúc đào nở từ giữa tháng 4 tới tháng 5. Vé tham quan 300¥.

navi.city.chichibu.lg.jp

navi.city.chichibu.lg.jp

Web: navi.city.chichibu.lg.jp.e.qg.hp.transer.com/p_flower/1808/

Địa chỉ: 6360 Omiya, Chichibu-shi, Saitama
7. Tuyến đường sắt Kominato: Hoa cải dầu bung nở xung quanh đường ray ở ngoại ô Tokyo (Chiba)

72

 

Kominato là 1 công ty đường sắt nhỏ ở phía đông Tokyo thuộc tỉnh Chiba. Có khoảng 39km đường ray của công ty này chạy quanh những ngọn núi thấp, và vào tháng 3 nơi này ngập trong sắc vàng óng ả của hoa cải dầu. Đây thực sự là 1 viễn cảnh rời xa khỏi nơi phồn hoa đô hội nhộn nhịp ồn ào của thủ đô.

Web: www.kominato.co.jp/ (tiếng Nhật)

Địa chỉ: From Ichihara-shi, Chiba to Otaki-cho, Isumi-gun, Chiba

8. Đền Nezu: loài hoa từ thời cổ đại: Đỗ quyên (Tokyo)

Đỗ quyên là 1 họ hoa được trồng phổ biến khắp châu Á, với hoa đủ màu sắc mà chủ yếu là trắng và đỏ. Người Nhật từ xưa đã trồng loài hoa này, nó xuất hiện trong thơ tanka từ 1300 năm trước. Đền Nezu nằm gần khu Ueno của Tokyo, và vườn hoa đỗ quyên ở đây rộng khoảng 72,000 mét vuông với hơn 3000 cây hoa của 100 họ khác nhau. Ở đây có cả trà quán nơi bạn có thể thưởng thức amazake, có 1 vườn ươm cây, những hàng quán ven đường, và nhiều thứ khác. Thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa là khoảng nửa cuối tháng 4, tuy nhiên ở đây có nhiều họ đỗ quyên khác nhau nên thời điểm hoa nở cũng rất rộng. Vài loại bung nở khá sớm nhưng cũng có những loại nở muộn hơn, nên bạn có thể thưởng hoa trong 1 khoảng thời gian dài trong năm. Miễn phí tham quan.

sendagiroji.sblo.jp

sendagiroji.sblo.jp

Web: www.nedujinja.or.jp/ (tiếng Nhật)

Địa chỉ: 1-28-9 Nezu, Bunkyo-ku, Tokyo

9. Chùa Jojuin: Cẩm tú cầu, loài hoa của tháng 6 (Kanagawa)

tkomse.photo-web.cc

tkomse.photo-web.cc

Cẩm tú cầu là loài hoa nở vào tháng 6, với rất nhiều màu sắc từ hồng, xanh da trời, trắng, và tím. Hơn nữa, loài hoa này có thể thay đổi màu sắc theo thời gian. Từ xa xưa, người dân Nhật đã rất yêu thích loài hoa này. Ở Kamakura gần Tokyo, có rất nhiều ngôi chùa trồng loài hoa này. Jojuin, một ngôi chùa được xây từ năm 1219, là một địa điểm thưởng lãm hoa cẩm tú cầu cực tuyệt diệu bởi con đường dẫn lối vào ngập cẩm tú cầu cả 2 bên và địa thế nhìn ra bờ biển Yuigahama. Vì con đường này được trùng tu xây dựng cho tới năm 2017, bạn không thể chiêm ngưỡng cẩm tú cầu nơi đây Tuy vậy, bạn vẫn có thể ngắm hoa cẩm tú cầu tại Hasadera và Meigestu-in, 2 ngôi chùa ở Kamakura. Cả 2 nơi này đều miễn phí tham quan.

Web: www.jojuin.com/engish.html

Address: 1-1-5 Gokurakuji, Kamakurashi, Yokohama

10. Mori: Từ một cây giống con của ngôi nhà tân hôn tời cánh đồng mơ rộng nhất nước Nhật (Nagano)

chikuma-kanko.com

chikuma-kanko.com

Cây mơ là 1 loài cây gần giống như cây mận hay anh đào, nên vào mùa xuân cây sẽ nở hoa và cho ra trái vào mùa hè. Một cánh rừng ở Chikuma-shi tỉnh Nagano, một sườn dốc thoai thoải khoảng 350-400m là một cánh đồng hoa mơ. Vào mùa xuân nơi này ngập tràn sắc hoa và người ta đồn rằng bạn có thể nhìn thấy cả 10,000 cây trong tầm mắt. Mỗi năm nơi đây đón khoảng 20,000 lượt khách, và năm 2013 đã đón cả quốc vuông và hoàng hậu. Người ta nói rằng, vào khoảng thế kỉ 17, một cô công chúa từ Shikoku đã cưới 1 lãnh chúa vùng này, mang theo 1 cây mơ và trồng nó tại đây.

Miễn phí vé tham quan.

Web: chikuma-kanko.com/modules/contents/index.php?content_id=1 (tiếng Nhật)

Địa chỉ: Mori, Chikuma-shi, Nagano or Kurashina, Chikuma-shi, Nagano

11. Fuefuki-shi: Khu vực hoa đào lớn nhất Nhật Bản (Yamanashi)

fuefuki-syunkan.net

fuefuki-syunkan.net

Yamanashi là nơi cung cấp đào lớn nhất Nhật. Ở tỉnh này, Fuefuki-shi với hơn 30,000 cây đào và mỗi độ tháng tư về cả cánh đồng ngập trong sắc hồng lãng mạn. Từ giữa tháng 3 tới giữa tháng 4, những người dân ở đây miêu tả khu vực này giống như một tấm thảm hồng tinh tế trải ra trên nền đất vậy. Gần khu vực này cũng có 1 nơi trồng những loài hoa khác có màu sắc khác, nên sự thay đổi sắc màu giữa các vùng cũng thật là 1 cảnh tượng đáng xem.

Web: www.fuefuki-syunkan.net/momo_kaika.html (tiếng Nhật)

Địa chỉ: Fuefuki-shi, Yamanashi

12. Lan Nam Phi ở Hachijo-jima: Ở Tokyo nhưng thực chất là nằm giữa Thái Bình Dương (Tokyo)

12-1024x683

Hachijo-jima là 1 hòn đảo cách phía Nam Tokyo khoảng 300km, nằm giữa Thái Bình Dương. Bạn có thể tới đây bằng máy bay hoặc thuyền. Đây là một hòn đảo khá ấm và vào tầm tháng 3 tới tháng tư, 350,000 cây lan Nam Phi đua nhau khoe sắc. Lan Nam Phi có rất nhiều màu như trắng, hồng, vàng, đỏ, hay tím, vậy nên khung cảnh quanh núi Hachijo-fuji được phủ lên 1 thảm hoa. Phí tham quan hoàn toàn miễn phí. Ở Hachijo-jima, bạn có thể tận hưởng những môn thể thao dưới nước như lặn với bình khí nén, và thưởng thức hải sản được chế biến bởi những ngư dân bản xứ cũng ngon tuyệt cú mèo.

Web: www.infiorata88.com/freesia2016/index.html (tiếng Nhật)

Địa chỉ: Hachijo-jima, Tokyo

Tất cả những địa điểm kể trên còn có rất nhiều địa danh khác để thăm thú ngắm cảnh, vậy nên bạn có thể thiết kế cả 1 chuyến đi để ngắm hoa đấy.

Theo Tsunagu Japan
(Dịch: Mai Phương Tú)

Trả lời