Xu hướng người Nhật bỏ thành phố về quê

Đăng ngày 06/11/2020 bởi iSenpai

Mới đây Reuters đã đăng một phóng sự về hiện tượng người Nhật đang có xu hướng chuyển nơi ở từ các thành phố lớn về sinh sống ở các miền quê trong bối cảnh dịch Covid. Trong những người được phỏng vấn có Kaoru Okada đang là nhân viên công ty ở Tokyo. Anh đã chuyển từ Tokyo về quê nhà Nagano hồi tháng 6 vì lo ngại vấn đề an ninh lương thực trong dịp Covid, việc sống ở vùng làm nông nghiepejj ở quê nhà khiến anh có cảm giác yên tâm hơn. Việc các công ty cho phép làm việc tại nhà cũng giúp nhiều người mạnh dạn hơn trong việc trở về quê sinh sống. Mizuto Yamamoto, một người được phỏng vấn khác cho biết sau khi được làm việc từ xa anh đã quyết định trở về sống ở vùng quê yên tĩnh ở Yamanashi để tránh những chuyến tàu đông nghẹt vào buổi sấng

Ngoài những người được Reuters phỏng vấn thì trong tháng 9 năm nay đã có hơn 30 nghìn người rời khỏi Tokyo trong khi chỉ có 27 nghìn người dọn tới. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp Tokyo có số người mới tới ít hơn số người chuyển đi. Sự dịch chuyển này vô tình hỗ trợ một mục tiêu quan trọng trong chính sách của thủ tướng Suga khi ông muốn hồi sinh lại các vùng nông thôn ở Nhật. Một cuộc điều tra của Chính phủ trên 10.000 dân ở Tokyo và ba tỉnh lân cận đầu năm 2020 cho thấy 50% người được khảo sát muốn chuyển về nông thôn sinh sống, tăng 27% so với năm 2018. Từ kết quả khảo sát, chính phủ Nhật dự định thiết lập các website cung cấp thông tin về những vùng đang cần tìm người đến ở cũng như các gói trợ cấp của chính phủ và địa phương.

Mặt khác, Nhật Bản cũng lên một kế hoạch hỗ trợ khoảng 9,500 USD dành cho những người chuyển về sinh sống ở các vùng quê nhưng vẫn duy trì công việc ở thành phố theo hình thức làm từ xa. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang dần thay đổi văn hóa làm việc ở Nhật, chính phủ kỳ vọng kế hoạch dự kiến được kích hoạt vào tháng 4 năm sau sẽ đưa nhiều người chuyển từ các đô thị lớn về sống ở các vùng nông thôn nhiều hơn. Ngoài ra một khoản trợ cấp có thể lên tới 28,500 USD sẽ được dành cho nhưng người thành lập các doanh nghiệp IT ở các vùng ngoại ô.

Trong khi dân số Nhật vẫn giảm đều thì dân số Tokyo đang tăng lên. Những người Nhật trẻ đã bỏ quê lên Tokyo để tìm kiếm những cơ hội công việc tốt hơn tạo ra gánh nặng về hệ thống giao thông công cộng, tiệc ích công, bệnh viện,… Trong khi đó nhiều vùng nông thôn chỉ còn lại người già, các trường học lần lượt đóng cửa và đồng ruộng bị bỏ hoang. Xu hướng làm việc tại nhà mở ra cơ hội để Nhật Bản dãn bớt tình trạng các hoạt động kinh tế tập trung mật độ cao ở Tokyo và các thành phố lớn. Chính phủ kỳ vọng việc người dân bỏ phố về quê sẽ giúp giải quyết các vấn đề xã hội như già hóa dân số.

Theo Reuters, Japantimes

Trả lời