Xuất thân đặc biệt của tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Yoshihide Suga

Đăng ngày 14/09/2020 bởi iSenpai

Ngày 14/9 hôm nay, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga đã được bầu làm chủ tịch của đảng Dân chủ tự do LDP, đồng nghĩa với việc ông sẽ trở thành thủ tướng kế nhiệm ông Shinzo Abe – người đã từ chức vì sức khoẻ. So với các chính khách cao cấp ở Nhật vốn xuất thân từ các gia đình trâm anh thế phiệt thì ông Suga có một xuất phát điểm khác biệt rất nhiều khi trưởng thành trong một gia đình nông dân. Người tiền nhiệm của ông là ông Abe vốn là cháu ngoại của một cựu thủ tướng Nhật, con trai của cựu Ngoại trưởng Nhật. Người kế nhiệm ông Abe trong nhiệm kỳ trước là Bộ trưởng Tài chính Taro Aso cũng là cháu ngoại một cựu thủ tướng, có vợ là con gái của thủ tướng Suzuki cùng một em gái kết hôn với một hoàng tử trong Hoàng gia Nhật Bản.

Theo Reuters thì bạn bè cho biết khi còn trẻ, ông Suga rất thích chơi bóng chày và chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ làm việc trên cánh đồng dâu tây. Lớn lên ở tỉnh Akita vùng đông bắc lạnh lẽo, ông Suga thường trượt tuyết tới trường vào mùa đông. Vì gia đình không giàu có nên dù yêu thích thể thao nhưng ông không tham gia vào câu lạc bộ bóng chày trong trường. Sau khi tốt nghiệp phổ thông thì ông Suga đã chuyển lên Tokyo học đại học ở một trường có học phí thấp là đại học Hosei. Ông cũng làm việc bán thời gian tại nhà máy sản xuất bìa các tông, chợ hải sản Tsukiji … để có chi phí trang trải cho việc học đại học ở Tokyo.

Sau khi tốt nghiệp, ông Suga bắt đầu bước vào giới chính trị dù không có truyền thống gia đình như các chính trị gia cao cấp khác. CNN cho biết ông Suga đã bắt đầu sự nghiệp chính trị qua quyết định tranh cử vào hội đồng thành phố Yokohama. Mặc dù không có nhiều mối quan hệ và kinh nghiệm nhưng ông đã bù đắp bằng tinh thần làm việc chăm chỉ và dám nghĩ dám làm. Ông từng tới gõ cửa 300 ngôi nhà mỗi ngày để vận động tranh cử và người ta gọi đó là phong cách vận động góc phố đặc biệt của ông. Tổng cộng ông đã tới 30,000 căn hộ và điều đó giúp ông trở thành thành viên hội đồng thành phố Yokohama. Năm 1996, ông trúng cử hạ viện và trở thành đồng minh thân thiết với thủ tướng Abe trong nhiều thập niên. Ông được cho là người đã động viên ông Abe tái cử năm 2012. Sau khi ông Abe trở thành thủ tướng trong nhiệm kỳ hai của mình thì ông đã chỉ định ông Suga làm Chánh văn phòng Nội các trong chính phủ mới.

Theo Reuters, Nikkei, CNN

Trả lời