Yoshinoya sa thải lãnh đạo cao cấp vì phát ngôn phân biệt giới tính

Đăng ngày 20/04/2022 bởi iSenpai

Mới đấy Masaaki Ito, một nhân sự cao cấp của chuỗi cửa hàng gyudon Yoshinoya, đã gây xôn xao dư luận Nhật khi bi đánh giá là phát ngôn phân biệt giới tính trong một bài giảng về marketing. Ông đã nói về chiến lược tiếp cận đối tượng khách hàng phụ nữ trẻ vùng nông thôn tới với gyudon (cơm bò) giống như cách “dùng ma túy để gây nghiện những cô gái ngây thơ”. Công ty mẹ của Yoshinoya là Yoshinoya Holding cho biết đã sa thải ông này sau khi phát ngôn này bị dư luận phẫn nộ.

Ông Ito đã có một bài giảng về marketing dành cho những người đang đi làm ở đại học Waseda thứ 7 tuần trước. Tại đây ông đã đưa ra phát ngôn ám chỉ rằng các cô gái trẻ xuất thân từ nông thôn vốn không biết tới những món ăn nhà hàng, Yoshinoya sẽ mau chóng khiến họ nghiện gyudon khi họ tới với các vùng đô thị giống như một thứ ma túy với những cô gái ngây thơ. Ngay lập tức, bải giảng này nhận được nhiều bình luận phản ứng chỉ trích từ truyền thông và các trang mạng xã hội. Yoshinoya sau đó cũng thừa nhận sự tồn tại của các phát ngôn này.

Lo ngại về làn sóng phản đối có thể ảnh hưởng tới việc kinh doanh của công ty, Yoshinoya đã tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị bất thường và thứ 2 tuần này. Sau cuộc họp, Yoshinoya đã quyết định tạm hoãn ra mắt món oyakodon (cơm gà trộn trứng) cũng như cắt giảm 30% lương của chủ tịch hội đồng quản trị. Ito, người gia nhập công ty năm 2018 với tư cách một chuyên gia marketing, cũng sẽ bị sa thải vì phát ngôn của mình.

Yoshinoya là một trong những chuỗi gyudon lớn nhất ở Nhật và có khoảng 2000 nhà hàng ở Nhật và các nước như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Indonesia,…

Theo Asahi Shinbun, TBS News

Trả lời