Hiệp hội Trung tâm thương mại ở Nhật không muốn đóng cửa trong tình trạng khẩn cấp

Đăng ngày 22/04/2021 bởi iSenpai

Hiệp hội các Trung tâm thương mại Nhật Bản đã gửi yêu cầu tới Tokyo và Osaka để lãnh đạo hai tỉnh này không yêu cầu các Trung tâm thương mại đóng cửa ngay cả khi tình trạng khẩn cấp được ban hành.

Trong đơn yêu cầu, Hiệp hội giải thích rằng “Ngoài việc khử trùng kỹ lưỡng, các trung tâm thương mại đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn mức độ cao như cho nhân viên đeo khẩu trang, giữ im lặng khi ăn,… để virus không bị lây lan trong cửa hàng.”

Hơn hết, các trung tâm thương mại đã trở thành một hạ tầng xã hội, nếu đóng cửa sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Ngoài ra, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang kinh doanh cửa hàng trong các trung tâm cũng đang làm việc trong môi trường hết sức khó khăn.

Do ảnh hưởng của coronavirus, doanh thu năm ngoái của các trung tâm thương mại trên toàn quốc đã giảm khoảng 1,5 nghìn tỷ yên so với năm trước.

Theo FNN, Yahoo News

Trả lời