Hội đồng cố vấn đồng ý kế hoạch giải trừ tình trạng khẩn cấp ở Tokyo

Đăng ngày 18/03/2021 bởi iSenpai
Hội đồng cố vấn bao gồm các chuyên gia truyền nhiễm học và các quan chức liên quan đã thông qua đề án của Chính phủ nhằm dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận vào ngày 21 tháng này. Chính phủ sẽ đưa ra quyết định chính thức vào chiều nay (18/3) lúc 17h30.
Bộ trưởng phục hồi kinh tế Nishimura cho biết số ca nhiễm mới vẫn không đổi hoặc tăng nhẹ, cần phải tiếp tục thực hiện các biện pháp triệt để ngăn chặn sự lây lan, như tránh tập trung đông người tại các bữa tiệc chào mừng, tiệc chia tay, tiệc cảm ơn hay ngắm hoa anh đào.
Bộ trưởng Y tế Lao động Phúc lợi Tamura cũng nêu ra rằng trong hai tháng rưỡi kể từ khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, đã gây rất nhiều bất tiện cho người dân và muốn Chính phủ đưa ra những biện pháp rõ ràng, cân bằng với nhận thức của người dân.

Nhật Bản dự kiến sẽ huỷ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và 3 tỉnh lân cận

Sau cuộc thảo luận, Hội đồng cố vấn đã thông qua chính sách của Chính phủ để dỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Thủ đô Tokyo và 3 tỉnh. Thủ tướng Suga cũng đã cùng Ban chỉ đạo của cả hai viện báo cáo sơ bộ và đặt câu hỏi để chính thức dỡ bỏ tuyên bố vào 17h30 chiều nay.
Để ngăn chặn sự lây lan trở lại, Chính phủ sẽ tiếp tục kêu gọi rút ngắn giờ làm việc của nhà hàng và làm việc từ xa, đồng thời sẽ cố gắng phát hiện sớm các ca nhiễm trong cộng đồng, chẳng hạn như thực hiện các xét nghiệm giám sát quy mô lớn đối với những người không có triệu chứng ở các thành phố lớn.
Giáo sư Shunpei Takemori, thành viên của Hội đồng cố vấn với tư cách là một chuyên gia kinh tế, kêu gọi huy động sức mạnh đất nước, không muốn tái tuyên bố tình trạng khẩn cấp thêm một lần nào nữa, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị tổ chức Olympic ở Tokyo.
Ông Satoshi Kamayachi, Giám đốc điều hành Hiệp hội Y tế Nhật Bản, cũng nỗ lực hết sức mình trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà trong thời kì lây nhiễm từ khi được Bộ trưởng Nishimura yêu cầu.
Theo NHK, Japan Times

Trả lời