Hyogo: cảnh sát say xỉn làm mất tài liệu điều tra

Đăng ngày 17/08/2022 bởi iSenpai

Mói đây một cảnh sát điều tra ở tỉnh Hyogo đã làm thất lạc tài liệu điều tra của hơn 400 người trong một bối cảnh hy hữu. Ông này đã đi nhậu với đồng nghiệp và say xỉn, ngủ quên lại trên đường về nhà. Khi tỉnh dậy thì các túi chứa tài liệu điều tra đã biến mất.

Theo quy định, cảnh sát Nhật Bản không được mang tài liệu điều tra ra ngoài cơ quan mà không được phép. Viên cảnh sát trong sự cố này đã ra thẳng quán bar mà quên không để lại tài liệu lại cơ quan. 

Theo thông báo từ giới chức cảnh sát tỉnh Hyogo, viên cảnh sát 49 tuổi này đã làm mất các tài liệu điều tra bao gồm tên, tuổi, địa chỉ của 400 người. Trong số này có thông tin của một nghi phạm đang bị điều tra hình sự. Cảnh sát từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết hơn.

Cách đây vài tháng, một sự cố do say xỉn ngủ quên khác cũng đã diễn ra ở Amagasaki, Hyogo. Một nhân viên ở công ty IT được thuê phụ trách xử lý dữ liệu cho thành phố đã say xỉn, ngủ quên và làm mất thẻ nhớ chứa dữ liệu của 460,000 cư dân trong thành phố. Thẻ nhớ này được tìm thấy 1 ngày sau đó.

Theo Japan Today, ANN News

Trả lời