Nhật Bản sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào cuối tuần này

Đăng ngày 18/06/2021 bởi iSenpai

Truyền thông Nhật Bản đã dẫn thông báo từ thủ tướng Suga vào ngày 17/6 về việc Nhật Bản sẽ dỡ bỏ tình trang khẩn cấp vào ngày 20/6 ở 9 tỉnh ngoại trừ Okinawa sau khi tình trạng lây nhiễm toàn quốc đã giảm trong những ngày qua. Tuy nhiên 7 trên 9 tỉnh (ngoại trừ Hiroshima và Okayama) sẽ vẫn duy trì các biện pháp trọng điểm tới ngày 11 tháng 7, bao gồm cả Tokyo và Osaka.

Bộ trưởng phụ trách chương trình ứng phó Covid của Nhật Nishimura cho biết tuy gánh nặng với hệ thống y tế đã được giảm bớt phần nào nhưng việc người dân ra ngoài nhiều hơn cũng như các biến chủng xuất hiện ngày một nhiều khiến Nhật Bản vẫn phải cẩn trọng để ngăn cản đà lây lan của đại dịch.

Tinh trạng khẩn cấp ở Nhật được dỡ bỏ trong bối cảnh Olympic Tokyo sẽ khai mạc sau hơn 1 tháng. Một số chuyên gia bày tỏ sự lo ngại về việc dịch có thể bùng phát trở lại và Nhật Bản sẽ cần ban hành một tình trạng khẩn cấp mới. Bộ trưởng Nishimura cho biết Nhật Bản có thể linh hoạt sử dụng các biện pháp chống dịch khẩn cấp trong trường hợp cần thiết.

Hiện tại số ca mắc mới mỗi ngày ở Nhật đã giảm mạnh so với đỉnh của làn sóng lây nhiễm thứ tư vào tháng Năm. Ở 7 tỉnh Tokyo, Osaka, Hokkaido, Aichi, Hyogo, Kyoto và Fukuoka, các nhà hàng vẫn sẽ được yêu cầu đóng cửa trước 8 giờ tối nhưng đã có thể phục vụ rượu đến 7 giờ tối. Các biện pháp trong điểm sẽ được gỡ bỏ ở Mie và Gifu nhưng sẽ được duy trì tới ngayg 11 tháng 7 ở Kanagawa, Chiba và Saitama.

Trong một diễn biến khác, Nhật Bản đã bắt đầu có dấu hiệu tăng tốc trong việc tiêm chủng vaccine. Ourworld Data ước tính hiện đã có khoảng 15% dân số Nhật đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Theo Japan Times, NHK

Trả lời