Nhật Bản thúc đẩy phân tán người lao động về các địa phương

Đăng ngày 23/03/2021 bởi iSenpai

Tại cuộc họp Chính sách Kinh tế và Tài khóa, Thủ tướng Suga đã đưa ra phương án lọc ra 10.000 người từ các tổ chức tài chính và công ty thương mại để cử về các địa phương. Đây là một phần trong chính sách phân tán người lao động về các địa phương ở Nhật.

Vào đêm ngày 22, tại Hội đồng Chính sách Kinh tế và Tài khóa được tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng, Thủ tướng Suga cho biết, “Kể cả sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bùng phát trở lại. Song song với đó là hỗ trợ hoạt động kinh doanh để khôi phục nền kinh tế.

Trên cơ sở đó, để tăng cường tốc độ phân tán dân cư từ Tokyo về các vùng nông thôn, thủ tướng mong muốn bước đầu lọc ra 10.000 người từ các tổ chức và công ty thương mại để điều về các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn thông qua nguồn vốn của chính phủ.”

Tại cuộc họp, Thủ tướng Suga cũng nhấn mạnh mong muốn sớm đưa ra quy định về mức lương trung bình trên toàn quốc đối với lao động thời vụ là 1.000 Yên mỗi giờ.” Liên quan đến cải cách các trường đại học, Nhật Bản sẽ cụ thể hóa việc thiết kế quỹ đại học lên tới 10 nghìn tỷ yên để xây dựng cơ sở nghiên cứu đẳng cấp thế giới và tăng tỷ lệ đóng góp của các công ty tư nhân vào nghiên cứu chung lên khoảng 70% vào năm 2025.

Theo NHK, Nikkei

Trả lời