Osaka tính phương án tuyên bố “tình trạng khẩn cấp về y tế”

Đăng ngày 08/04/2021 bởi iSenpai

Đợt dịch bùng phát mới hiện đang lây lan mạnh tại khu vực Osaka. Trước tình hình đó, thống đốc phủ Osaka ông Yoshimura thông báo tỷ lệ bệnh nhân Covid nặng nhập viện sắp vượt 70% tổng số giường. Nếu tình trạng đó xảy ra, Osaka sẽ ngay lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế.

Tại Osaka, tính đến ngày mùng 5, số giường điều trị bệnh nhân nặng là 84,1% tổng số giường cấp cứu, còn tính trên tổng số giường nói chung, con số này đang là 63,8%.

Vào ngày mùng 6, đứng trước báo giới, thống đốc Yoshimura phát biểu, “Số ca nhiễm mới đang tăng lên nhanh chóng, gây áp lực lớn cho ngành y tế. Điều này chắc chắn là do tác động của các chủng virut đột biến. Chúng tôi dự đoán tỷ lệ sử dụng giường bệnh cho bệnh nhân Covid nặng sẽ đạt 70% trong vòng vài ngày nữa. Khi đó, chúng tôi sẽ ngay lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn và bật “tín hiệu đỏ” gọi là “Mô hình Osaka” cùng với tuyên bố khẩn cấp về y tế. Nếu diễn biến vẫn tiếp tục xấu đi, chúng tôi rất lo ngại về khả năng y tế sẽ bi Covid đánh đổ”.

Sau cùng, thống đốc đưa ra lời kêu gọi mỗi người trong chúng ta đều phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan, trong đó nhấn mạnh nhất là việc rút ngắn thời gian kinh doanh.

Theo NHK, ANN News

Trả lời