Quỹ lương hưu của Nhật lãi 339 tỷ USD trong 1 năm

Đăng ngày 05/07/2021 bởi iSenpai

Nhờ chứng khoán toàn cầu tăng mạnh trong một năm qua, Quỹ đầu tư lương hưu chính phủ (GPIF) của Nhật Bản đã đạt tỷ suất lợi nhuận 25% tương đương với 37,8 nghìn tỷ yên (339 tỷ USD) trong năm tài khóa từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021.

GPIF cũng là quỹ lương hưu lớn nhất thế giới hiện tại và kết quả đầu tư tốt trong năm qua đã góp phần củng cố vị trí này. Theo Bloomberg, mức lãi 25% này là con số lớn nhất kể từ khi quỹ này bắt đầu quản lý dự trữ lương hưu của Nhật Bản vào năm 2001.

Trong cơ cấu đầu tư của quỹ, cổ phiếu nước ngoài mang lại tỷ suất lợi nhuận tốt nhất với mức lãi 59,4%. Mức lãi của cổ phiếu trong nước là 41,6% và trái phiếu nước ngoài là 7,1%. Ngược lại trái phiếu chính phủ Nhật Bản của quỹ lỗ 0,7%.

Trước báo cáo tài chính tích cực này, chủ tịch GPIF Masataka Miyazono cho rằng mức lợi nhuận này là đặc biệt cao và mang tính lịch sử nhưng ông cũng thận trọng cho rằng thị trường chứng khoán toàn cầu có thể xuất hiện những trở ngại sau thời gian tăng trưởng bùng nổ. GPIF có thể sẽ không tiếp tục lãi nhiều nhờ việc đầu tư chứng khoán nữa.

GPIF đã báo lãi 4 quý liên tiếp sau khi bắt đầu phục hồi từ thời điểm thua lỗ do dịch Covid bùng nổ. Tổng giá trị tài sản của GPIF đã đạt mức 186,1 nghìn tỷ Yên tương đương với 1,67 nghìn tỷ USD.

Riêng trong quý 1/2021, GPIF lãi 5,7%, tương đương 10 nghìn tỷ Yên. Chứng khoán Nhật Bản tăng 9,3% trong quý, với chỉ số Nikkei 225 lần đầu tiên vượt ngưỡng 30.000 điểm trong hơn 30 năm.

Theo Bloomberg, Nikkei Asia, VnEconomy

Trả lời