Toyota cắt giảm 40% sản lượng toàn cầu vì thiếu chip

Đăng ngày 22/08/2021 bởi iSenpai

Hãng sản xuất ô tô số 1 thế giới Toyota dự kiến sẽ cắt giảm 40% sản lượng xe ở thị trường toàn cầu trong tháng 9 vì tình trạng thiếu vật liệu bán dẫn đang gây ảnh hưởng tới các ngành sản xuất trên toàn thế giới.

Trước đó ông lớn ngành ô tô của Nhật đã có kế hoạch sản xuất 900 nghìn xe nhưng đã cắt giảm xuống 540 nghìn xe. Đối thủ chính của Toyota là Volkswagen của Đức cũng cho biết họ cũng có thể bị buộc phải cắt giảm sản lượng.

Đại dịch Covid đã thúc đẩy nhu cầu các thiết bị sử dụng chip như điện thoại, TV, máy chơi game và tạo nên một cơn khát nguyên vật liệu bán dẫn với các nhà sản xuất. Nguồn cung chip khan hiếm đã làm ảnh hưởng lớn tới sản lượng của các nhà sản xuất ô tô.

Các đối thủ khác của Toyota như General Motors, Ford, Nissan, Daimler, BMW và Renault cũng đã giảm sản lượng do tình trạng thiếu chip toàn cầu.

Từ trước tới nay Toyota luôn cố tránh việc giảm sản lượng xe nhờ kho dự trữ chip khổng lồ được xây dựng trong kế hoạch cải tổ kinh doanh của hãng sau thảm hoạ kép ở Fukushima 10 năm trước. Tuy nhiên tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid đã khiến hãng phải đưa ra kế hoạch cắt giảm sản lượng.

Để đảm bảo kế hoạch kinh doanh trong năm tài khoá này, mục tiêu của Toyota sẽ là bù đắp lượng xe bị cắt giảm vào cuối năm 2021. Cổ phiếu của Toyota đã giảm 4,4% vào thứ Năm, mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2018.

Giới chuyên gia dự đoán tình trạng thiếu chip toàn cầu sẽ tiếp tục tồi tệ hơn trong nửa cuối năm nay và có thể kéo dài vài năm trước khi nguồn cung ổn định trở lại.

Theo BBC, Nikkei Asia

 

Trả lời